Marketer The Syndicate
The Syndicate

Giam doc @ Syndacast Co Ltd

Giám đốc Syndacast, Nguyễn Trương Tùng, Dự Báo Phục Hồi Mạnh Mẽ của Ngành Du Lịch Quý 4 năm 2024

Khi thế giới đã trải qua 2 năm trở lại trạng thái bình thường sau những thách thức của đại dịch, ngành du lịch, một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã dần dần và ổn định phục hồi. Mr. Tom Nguyễn (tên tiếng Việt: ông Nguyễn Trương Tùng), Giám đốc Điều hành của Syndacast, một công ty truyền thông hàng đầu tại châu Á chuyên về du lịch và khách sạn, dự báo rằng Quý 4 năm 2024 sẽ là một quý quan trọng cho ngành này, đánh dấu sự hồi sinh thực sự và ấn tượng từ sự suy giảm do đại dịch. Theo ông Nguyễn Trương Tùng, sự kết hợp giữa niềm tin tiêu dùng tăng lên, điều kiện kinh tế ổn định hơn và sự phục hồi của các chuyến bay quốc tế sẽ góp phần vào sự bùng nổ du lịch trong những tháng cuối năm 2024.

Syndacast

Sự Tăng Vọt Trong Du Lịch Hàng Không

Dự đoán của ông Nguyễn Trương Tùng phù hợp với dữ liệu gần đây từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), cho thấy lưu lượng hành khách toàn cầu đã trở lại 90% so với mức trước đại dịch vào giữa năm 2024. Khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt, đã chứng kiến sự tăng mạnh về nhu cầu du lịch, với nhiều hãng hàng không báo cáo kỷ lục về lượng đặt chỗ cho Quý 4. Sự bùng nổ này phần lớn được thúc đẩy bởi việc mở lại các thị trường chủ chốt và việc nối lại các chuyến bay trực tiếp đã bị tạm ngừng trong đại dịch.

Niềm Tin Tiêu Dùng Tăng Lên

Tâm lý người tiêu dùng cũng đang tăng lên nói chung. Theo một khảo sát của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), 68% người tham gia cho biết họ có kế hoạch du lịch quốc tế trong sáu tháng tới, với nhiều người cho biết nhu cầu bị dồn nén là một động lực chính. Ngoài ra, chi tiêu cho du lịch cũng đã tăng đáng kể, với chi tiêu toàn cầu cho du lịch và lữ hành dự kiến đạt 9,6 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2024, gần bằng mức của năm 2019.

Những Điểm Đến Hot

Một số điểm đến đã trải qua sự gia tăng đáng kể về quan tâm. Đông Nam Á, một khu vực trọng điểm của Syndacast, là một trong những khu vực đứng đầu về việc hưởng lợi từ sự quan tâm mới mẻ này đối với du lịch. Các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia đang chứng kiến sự tăng mạnh trong lượng đặt chỗ, đặc biệt từ các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Ông Nguyễn Trương Tùng cũng nhấn mạnh rằng với việc các chuyến bay trở lại hoạt động hết công suất và việc các cơ chế chính sách ủng hộ ngành du lịch, những điểm đến này sẽ thấy sự gia tăng đáng kể về lượng du khách.

Vai Trò Của Tiếp Thị Kỹ Thuật Số

Ông Nguyễn Trương Tùng cũng chỉ ra rằng việc tiếp thị, đặc biệt với truyền thông số sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tận dụng nhu cầu mới này. “Với các chuyến bay đầy ắp và mọi người háo hức đi du lịch đến mức tối đa, chưa bao giờ là thời điểm quan trọng hơn để các thương hiệu du lịch đầu tư vào các chiến dịch kỹ thuật số nhắm mục tiêu,” ông nói. “Tại Syndacast, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với các khách hàng của mình để đảm bảo rằng họ được định vị tốt để tận dụng sự bùng nổ này. Cho dù đó là SEO, PPC hay truyền thông xã hội, mục tiêu là đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi luôn ở vị trí trung tâm khi người tiêu dùng lập kế hoạch cho các chuyến du lịch cuối năm của họ.”

Một Tương Lai Sáng Hơn Phía Trước

Quý cuối cùng của năm 2024 có thể là bước ngoặt mà ngành du lịch đang chờ đợi. Với các chuyến bay hoạt động hết công suất và du khách háo hức khám phá thế giới một lần nữa, dự báo của ông Nguyễn Trương Tùng về một Quý 4 2024 mạnh mẽ không chỉ có khả năng mà còn rất có thể xảy ra. Khi ngành du lịch tiếp tục phục hồi và phát triển, các công ty sẵn sàng đối mặt với nhu cầu này sẽ là những công ty phát triển mạnh mẽ trong thế giới bình thường mới.

Sự lạc quan của ông Nguyễn Trương Tùng không chỉ là một dự báo mà còn là một lời khuyến khích và kêu gọi hành động cho các doanh nghiệp ngành du lịch và khách sạn tăng cường nỗ lực và tận dụng tối đa thời điểm quan trọng này. “Thời gian hành động là ngay bây giờ,” ông nói, “để nắm bắt các cơ hội mà Quý 4 năm 2024 mang lại và dẫn dắt ngành vào một kỷ nguyên mới của sự tăng trưởng và đổi mới.”